Triều Tiên có cơ sở chứa tên lửa tầm trung bí mật

© Sputnik / Iliya PitalevKim Jong Un
Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tiết lộ về một trong 20 căn cứ mà CHDCND Triều Tiên chưa hề công khai, chứa tên lửa tầm trung đủ sức tấn công tỉnh Okinawa thuộc Nhật Bản, theo South China Morning Post.

CSIS xác định căn cứ Sangnam-ni nằm cách biên giới liên Triều 250km về phía bắc. Việc triển khai Hwasong-10 với tầm bắn hơn 3.000 km tại đây nằm trong chiến lược tên lửa đạn đạo tấn công, đem lại cho Bình Nhưỡng khả năng tung đòn phủ đầu các mục tiêu trên khắp Đông Á cũng như các đơn vị của quân đội Mỹ đóng tại Okinawa và Guam.

Bắc Triều Tiên và  Mỹ - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn Triều Tiên lên đường tới Hà Nội chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Một cơ sở như vậy lại không nằm trong nội dung đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên với Mỹ, CSIS cho biết. Trung tâm nghiên cứu này cảnh báo bất cứ thỏa thuận nào về việc tháo dỡ điểm thử tên lửa Tongchang-ri (đã được biết đến rộng rãi) có tiềm năng đạt được trong hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra tại Việt Nam sẽ chỉ che giấu đi mối đe dọa quân sự đối với lực lượng Mỹ cùng Hàn Quốc mà nhiều căn cứ bí mật khác đem lại.

Cùng với thông tin về căn cứ Sangnam-ni, Seoul mới đây tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng đồng ý phá hủy cơ sở hạt nhân quan trọng Yongbyon cũng như cho phép xác minh. Đổi lại, Washington sẽ đồng ý cho hai miền Triều Tiên thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế chung.

Moon Chung-in, cố vấn cho Tổng thống Hàn Quốc về đối ngoại — an ninh quốc gia, khẳng định đây là mục tiêu khả dĩ trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều sắp tới. Ông cho biết đích thân nhà lãnh đạo Kim lên tiếng đảm bảo chuyện này với Tổng thống Moon Jae-in khi họ gặp nhau hồi tháng 9 năm ngoái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала