Iran ra mắt mẫu tàu ngầm mới tự chế tạo

© Fotolia / aaastocksQuốc kỳ Iran
Quốc kỳ Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu ngầm mới của Iran nặng 600 tấn, được trang bị các loại vũ khí tân tiến như mìn, thủy lôi hải quân và tên lửa hành trình, theo vov.

Ngày 17/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ra mắt mẫu tàu ngầm mới do nước này tự chế tạo, với trang bị tên lửa hành trình vào thời điểm gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, mẫu tàu ngầm mới nặng 600 tấn, được trang bị các loại vũ khí tân tiến như mìn, thủy lôi hải quân và tên lửa hành trình.

Iran đang phát triển ngành vũ khí nội địa trong bối cảnh sức ép quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí. Năm ngoái, Iran cũng trình làng tàu khu trục sản xuất ở trong nước, mà theo truyền thông đưa tin là có khả năng tàng hình tránh được sự phát hiện cuả radar.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết giữa Iran và các cường quốc năm 2015, khiến căng thẳng Mỹ-Iran bước vào giai đoạn leo thang căng thẳng mới.

Washington cho rằng, thỏa thuận hạt nhân có nhiều lỗ hổng, chưa có biện pháp kiềm chế sự phát triển của tên lửa đạn đạo, cũng như chưa thể ngăn chặn Iran ủng hộ các "cuộc chiến ủy nhiệm" ở Syria, Yemen, Lebanon và Iraq.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала