Người đứng đầu tập đoàn khí đốt của Áo: "độc quyền Ukraina"sẽ đi đến hồi kết

© AFP 2023 / Sergey Bobokkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc khởi động tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ chấm dứt "độc quyền Ukraina" về vấn đề vận chuyển khí đốt, người đứng đầu tập đoàn OMV của Áo, đơn vị tham gia thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, ông Rainer Seele nhận định trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Frankfurter Allgemeine của Đức.

Sau khi tuyến đường ống bắt đầu hoạt động, các nước Đông Âu sẽ mất cơ hội đặt giá quá cao cho việc quá cảnh khí đốt, đây là dấu hiệu tích cực xét từ góc độ cạnh tranh, ông Seele nói.

khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đức kêu gọi Nga và Ukraina ký kết thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới
Tuy nhiên, theo ông, không thể quên Ukraina, vì Liên minh châu Âu sau khi từ bỏ năng lượng nguyên tử và than đá sẽ cần thêm nhiều khí đốt thiên nhiên.

Do đó, các công ty năng lượng, bao gồm OMV, sẽ quan tâm đến việc sử dụng tất cả các tuyến vận chuyển có sẵn, ông nói thêm.

Theo ông Seele, có một sự cân bằng rõ ràng giữa châu Âu và Matxcơva về vấn đề năng lượng: một bên cần khí đốt, bên kia cần tiền từ việc bán nguồn nhiên liệu này.

Ông cũng nhớ lại rằng Nga trong suốt 50 năm qua vẫn luôn là nhà cung cấp "nhiên liệu xanh" đáng tin cậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала