Cơ quan y tế công cộng Pháp: Khoảng 2800 người bị chết vì cúm

© Fotolia / Spotmatikphotobệnh viện
bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Khoảng 2800 người đã chết do dịch cúm ở Pháp trong bốn tháng qua, kể từ tháng 10 năm 2018, cơ quan y tế công cộng quốc gia của nước này (Santé publique France) cho biết.

Cơ quan y tế công cộng quốc gia đã cải thiện mô hình ước tính số ca tử vong liên quan đến cúm. Từ khi bắt đầu quan sát dịch cúm (40 tuần — từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018) và đến tuần thứ 5 (từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2019), khoảng 2.800 người ở các độ tuổi khác nhau đã chết vì cúm, báo cáo của cơ quan cho biết.

Cần lưu ý rằng 87% những người chết vì cúm là những người từ 75 tuổi trở lên.

Khoảng 11.000 người Pháp đã tới phòng khám tuần trước. Đồng thời, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 2, số người cần sự giúp đỡ về bệnh cúm tăng cao — hơn 14 000 người. Từ ngày 11 đến 17 tháng 2, 2137 người phải nhập viện. Số lượng nhập viện cũng giảm nhẹ so với tuần trước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала