Ông Lukashenko: nếu Mỹ đặt tên lửa ở châu Âu, Minsk và LB Nga sẽ nghĩ tới lời đáp trả

© SputnikAlexander Lukashenko
Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Minsk cùng với Matxcơva sẽ phải suy nghĩ về các biện pháp trả đũa nếu Mỹ đặt tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu, và còn tồi tệ hơn nếu đặt ở Ukraina.

"Nhưng tôi sợ rằng người Mỹ sẽ nắm bắt thời điểm này (họ đã phá vỡ thỏa thuận về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và ngắn", và sẽ triển khai tên lửa ở châu Âu. Lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ ở thế khó. Do đó, chúng tôi sẽ cần phải cùng với Nga suy nghĩ về các biện pháp ứng phó. Chẳng có cách nào khác, nếu điều này xảy ra. Và sẽ tồi tệ hơn nếu tên lửa được đặt trên lãnh thổ Ukraina (cầu Chúa, đây chỉ là giả thuyết), hãng thông tấn quốc gia Belta dẫn lời ông Lukashenko hôm thứ Sáu cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала