Venezuela cảnh báo về hiểm họa ẩn dưới vỏ bọc “viện trợ nhân đạo” của Mỹ

© AFP 2023 / Johannes EiseleBộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreas
Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LIÊN HỢP QUỐC (Sputnik) - Venezuela đã thông báo với Tổng thư ký LHQ António Guterres về mối ngờ là Hoa Kỳ mưu toan lợi dụng viện trợ nhân đạo làm vỏ bọc che giấu số vũ khí tuồn vào nước này, - Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreas cho biết.

"Chúng tôi thấy rằng món hàng viện trợ nhân đạo lý thuyết này thực ra là vũ khí", — ông Arreas nói.

Venezuela - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Venezuela: Không thể có đảo chính vũ trang trong nước

"Cái gọi là viện trợ đó đã vào Venezuela mà không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nhất cần có. Tổng thư ký đang theo dõi sát", — ông nói thêm.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Hoa Kỳ và NATO đang vạch phương án chuyển giao vũ khí cho phe đối lập ở Venezuela. Theo lời bà, chuyện ở đây nói về các mẫu súng máy cỡ nòng lớn, lựu pháo, hệ thống phòng không vác vai, các loại đạn dược cho vũ khí cá nhân và pháo.

Trước đó, Hoa Kỳ đã phái tới Colombia loạt máy bay quân sự mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo là chở hàng viện trợ nhân đạo. Chính quyền Venezuela tuyên bố  rằng Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch khiêu khích dưới lớp ngụy trang "viện trợ nhân đạo".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала