Iran lần đầu tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm ở độ sâu lớn

© FlickrIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lần đầu tiên, Hải quân Iran đã phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm thuộc lớp Qadir từ vị trí chìm, tuyên bố trên trang web của Quân đội Iran cho biết.

Vào ngày thứ ba của cuộc tập trận Velayat-97, tàu ngầm lớp Qadir của lực lượng hải quân Iran đã phóng tên lửa hành trình thành công. Các chuyên gia Iran từ Hải quân và Bộ Quốc phòng lần đầu tiên thiết lập vụ phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu của đối phương từ độ sâu lớn" — bản tuyên bố nêu rõ.

Quân đội Iran cũng báo cáo rằng các tàu ngầm khác của Hải quân Iran, kể cả tàu ngầm lớp Tarek và Fateh, cũng có khả năng phóng tên lửa từ vị trí chìm vào các mục tiêu hải quân.

Cuộc tập trận quy mô lớn "Velayat-97" của lực lượng hải quân Iran đã bắt đầu ở eo biển Hormuz hôm thứ Sáu và sẽ kéo dài đến Chủ nhật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала