Thủ tướng yêu cầu 'không để xảy ra sơ suất nhỏ' tại hội nghị Mỹ - Triều

© Ảnh : vgpThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 24/2, kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019 nên cần nâng cao chất lượng phục vụ, an ninh, an toàn, văn hoá, theo doisongvietnam.

Hình ảnh đất nước sẽ được thể hiện qua từng cử chỉ của cán bộ, công chức, vì vậy phải chú trọng công tác lễ tân, đón tiếp cả về hình thức và nội dung. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt tại khu vực đón tiếp, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong khu vực quản lý; không chủ quan; không để xảy ra sơ suất nhỏ…

Với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng  yêu cầu tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao; huy động toàn bộ hệ thống các đơn vị, cán bộ nhân viên ứng trực 24/24h; đáp ứng tốt nhất đề nghị của các bên, kể cả những vấn đề phát sinh về lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền. Bộ Ngoại giao phải thể hiện tinh thần niềm nở, ân cần, mến khách, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tạo mọi điều kiện để Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra thành công

Chiều cùng ngày, Thủ tướng đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị, thăm Trung tâm điều hành đảm bảo an ninh của Bộ Công an. Thủ tướng quay lại Trung tâm báo chí quốc tế để kiểm tra những việc đã giao cho Bộ Văn hoá và Hà Nội. 

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hà Nội trong đêm nay và ngày mai tiếp tục trang trí khu vực này để tạo thêm ấn tượng. Nêu rõ đây là dịp duy nhất để quảng bá du lịch, Thủ tướng giao Bộ Văn hoá quan tâm nhiều hơn đến việc này, thể hiện hình ảnh Việt Nam thân thiện, hữu nghị, lịch thiệp, an toàn với du khách.

"Đây là cơ hội số một cho du lịch Việt Nam xét về tổng thể, vì thế ngành du lịch phải tận dụng", Thủ tướng nói.  

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngay sau đó đã họp khẩn với các đơn vị, nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng. Ông Chung giao Công an thành phố thực hiện toàn diện công tác bảo vệ hội nghị, "được sử dụng mọi biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự thủ đô".

Cờ Mỹ, cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thượng đỉnh Trump-Kim và vị thế Việt Nam

Trước đó, ông Chung đã kiểm tra công tác trang trí, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại một số tuyến phố. Ông phê bình quận Hoàn Kiếm chưa dọn sạch rác, còn hàng quán nhếch nhác; khu phố cổ còn xe đỗ không đúng nơi quy định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала