Khu trục hạm Mỹ mang tên lửa hành trình “Tomahawk” tiến vào biển Baltic

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Khu trục hạm tên lửa USS Gravely (DDG-107) đã tiến vào biển Baltic, - theo thông báo của “Zvezda”.

Đáng chú ý là tàu khu trục đã qua eo biển Great Belt và hiện đang đi dọc bờ biển Đức.

USS Gravely là tàu chỉ huy dẫn đầu của Nhóm hải quân thường trực I thuộc NATO, có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình "Tomahawk".

Trước đó, khu trục hạm tên lửa "Donald Cook" của Hải quân Hoa Kỳ đã cập vào cảng biển thương mại Odessa. Chỉ huy Hạm đội VI của Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng tàu khu trục này tiến hành "chiến dịch về đảm bảo an toàn hàng hải".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала