Pakistan cảnh báo Ấn Độ về khả năng đáp trả không kích

© AP Photo / Petros GiannakourisMý bay tiêm kích Pháp Mirage 2000
Mý bay tiêm kích Pháp Mirage 2000 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Pakistan có quyền tự vệ và sẵn sàng bảo vệ đất nước, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmud Qureshi cho biết.

Ông cho biết, sáng thứ Ba, Không quân Ấn Độ đã xâm phạm biên giới, xâm chiếm không phận Pakistan, nhưng buộc phải quay trở lại do phản ứng của không quân Pakistan. Ngày 26 tháng 2, kênh truyền hình GeoTV đưa tin quân đội của đất nước đã sẵn sàng chiến đấu

"Nhân dân không nên lo lắng về hành động của Ấn Độ, vì các lực lượng vũ trang của chúng ta đã sẵn sàng để đáp trả bất kỳ mọi cuộc phiêu lưu quân sự nào. Pakistan biết cách tự bảo vệ mình," — ông Qureshi nói. 

Máy bay của Không quân Ấn Độ đã vượt qua biên giới kiểm soát ở khu vực Kashmir đang tranh chấp và ném bom trại chiến binh, đại diện của lực lượng vũ trang Pakistan Asif Ghafour cho biết trên Twitter. Cuộc không kích được thực hiện vào khoảng 3:30 sáng giờ địa phương (5:00 giờ Hà Nội) với sự tham gia của 12 chiếc Mirage 2000 đa chức năng. Một số quả bom rơi xuống trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Muhammad, phá hủy nó hoàn toàn.

Máy bay Pakistan ngay lập tức phản ứng và cất cánh lên không trung, máy bay Ấn Độ phải quay về.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала