Trung Quốc đã bắt thóp được chiêu tháu cáy của Hoa Kỳ

© AP Photo / Jason Lee/PoolQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thỏa thuận về việc tiếp tục đàm phán sau ngày 1 tháng 3, vạch đỏ đã ấn định từ trước đó, và quyết định của Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc sau ngày này, là kết quả chính của cuộc tham vấn thương mại ở Washington từ ngày 21 đến 24 tháng 2.

Trung Quốc đã tìm được cách tháo gỡ "mối đe dọa" từ phía Hoa Kỳ, vốn là "bên gây hấn" trong cuộc chiến thương mại này, — các chuyên gia nhận xét trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. 

Hoa Kỳ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ nêu ra điều kiện chính để kết thúc cuộc chiến thương mại

Cả hai bên đều hài lòng như nhau về kết quả tham vấn. Bộ Thương mại CHND Trung Hoa hôm thứ Hai 25 tháng 2 tuyên bố "có tiến bộ đáng kể trong nội dung chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, tỷ giá hối đoái và các vấn đề chuyên biệt khác". Trước đó, trong thông điệp gửi Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lưu ý rằng cuộc tham vấn thương mại đã dẫn đến những đổi thay tích cực và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thông điệp do đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc là Phó Thủ tướng Lưu Hạc chuyển giao trong cuộc gặp Donald Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 2.

Các nhà đàm phán từ phía Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Stephen Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lightheiser. Tổng thống Hoa Kỳ đã viết trong trang Twitter rằng "Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong đàm phán với Trung Quốc". "Kết quả của những cuộc thương lượng rất xây dựng này là tôi hoãn thời hạn Hoa Kỳ tăng thuế, vốn trước đó dự kiến vào ngày 1 tháng 3", — Trump nhận định. 

Đây là tin tốt lành, — chuyên gia Mei Xinyu từ Trung tâm Hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Liệu WTO có giải quyết được tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hay không?

"Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoãn mốc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc kể từ 1 tháng Ba. Không cần nghi ngờ gì, đây hiển nhiên là tin tốt lành đối với quan hệ Trung-Mỹ, trong chừng mực sẽ ngăn chặn đà leo thang tiếp theo của cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quyết định này cũng tác động tích cực đến việc ổn định thị trường tài chính của hai nước. Mục tiêu cơ bản của vòng đàm phán thương mại Trung-Mỹ lần thứ bảy là nâng cao tâm thế lạc quan trên thị trường nội địa của cả hai nước, cũng như thu nhận phản ứng tích cực của thị trường đối với tiến trình đàm phán. Tuy nhiên vẫn còn sớm để nói về "chiến thắng" của Trung Quốc nhờ quyết định này của Trump. Cần chờ đợi kết quả dứt khoát qua thương lượng để phán xét điều gì đó. Chúng tôi cho rằng dù nền kinh tế có chịu đựng thương tổn bao nhiêu, vẫn phải nhìn vào kết quả cuối cùng: Liệu Trung Quốc có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt quá các chỉ số của Hoa Kỳ? Sản xuất có tiếp tục phát triển ở Trung Quốc hay không? Nếu đạt được hai xu thế này, những chi tiết khác sẽ không mấy quan trọng. Tôi cho rằng kết quả sẽ là chiến thắng của Trung Quốc".

Các nhà quan sát trông đợi Bản ghi nhớ tổng kết về sự hiểu biết lẫn nhau. Khi đó sẽ là bằng chứng cho thấy đàm phán diễn ra trôi chảy, dù sao cũng đã đạt được kết quả nhất định, — chuyên gia Alexandr Salitsky nêu ý kiến. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng nước này không định thay thế Hoa Kỳ trong tương lai

"Điều quan trọng là các cuộc thương lượng vẫn tiếp tục, và thực tế là từ sau ngày 1 tháng 3, lệ phí thuế sẽ không tăng. Thuế bổ sung 25% đối với 200 tỷ hàng hóa Trung Quốc là mối đe dọa của phía Hoa Kỳ mà họ chưa đưa vào hiệu lực. Họ để lại mức thuế 10%. Lời hứa tăng thuế giống như trò tháu cáy khi chơi poker. Lẽ ra là bước đi nghiêm túc nhưng trên thực tế không hẳn có sự đe dọa với kinh tế Hoa Kỳ từ phía Trung Quốc. Tự người Mỹ đã nghĩ ra và tuyên bố, nghĩa là thực tế họ đã lừa gạt".

Luận đề Mỹ về "cuộc xâm lăng kinh tế từ phía Trung Quốc" không đứng nổi trước bất kỳ lời chỉ trích, bởi kẻ xâm lược rõ ràng là phía khác, — chuyên gia Alexandr Salitsky lưu ý. Đây là chiêu thức tiếp cận xưa cũ của Hoa Kỳ trong cuộc "nói chuyện phải quấy" với một đối thủ, hình mẫu của lối tư duy bảo thủ. Trong cuộc xung đột này, Trung Quốc trông hiện đại hơn Hoa Kỳ. Cuộc chiến thương mại đã biến thành chiến dịch PR dành cho Trump. Chiến dịch này còn tiếp diễn, Trung Quốc cần tính đến điều đó. Nếu nhìn vào những khiếu kiện đòi hỏi mà người Mỹ nêu ra cụ thể cho người Trung Quốc, thì rất nhiều điểm trong đó vượt xa khuôn khổ các quy tắc của WTO. Hơn nữa, phía Mỹ thậm chí chẳng thèm che giấu điều này mà nói khơi khơi rằng các cơ chế của WTO không đủ để chống lại mối đe dọa mà dường như Trung Quốc là hiện thân. Nhưng tuyên bố khắc nghiệt và thô lỗ này vang lên ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột thương mại, — chuyên gia lưu ý. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc và Hoa Kỳ mở đầu năm 2019 bằng việc dập lửa cuộc chiến thương mại

Các quan sát viên cho rằng việc hoãn mốc tăng thuế của Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 3 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung-Mỹ cuối cùng sẽ đi đến ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng. Quả thực là hiện chưa ấn định được mốc thời gian cho vòng tham vấn mới. Trong khi đó, tại cuộc gặp các Thống đốc hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói úp mở rằng "có thể sẽ có tin tức rất lớn trong vòng một đến hai tuần nữa", nếu mọi sự diễn ra tốt đẹp trong quá trình thương lượng. Còn hãng Tân Hoa Xã thì thông báo rằng các bên đã đồng ý tiến hành những hoạt động tiếp theo tương ứng với chỉ thị của hai nguyên thủ quốc gia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала