Đại diện Tổng thống Nga về Afghanistan đánh giá triển vọng rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhZamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan
Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn với RT, ông Zamir Kabulov, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Afghanistan, Giám đốc Vụ châu Á II của Bộ Ngoại giao, đã đánh giá triển vọng Mỹ rút khỏi Afghanistan.

"Nếu người Mỹ thực sự muốn hòa bình đến Afghanistan, điều này (rút quân) sẽ xảy ra. Đây là điều kiện chính của Taliban*, vì vậy chúng tôi phải tìm ra giải pháp" — nhà ngoại giao nói.

Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Nga và Mỹ thống nhất rằng Afghanistan phải tự giải quyết vấn đề của mình

Theo ông, sau khi Hoa Kỳ ra đi, chính phủ sẽ có thể tiến hành chống những kẻ khủng bố.

Nếu có một chính phủ Afghanistan mà Taliban sẽ sẵn sàng tiến hành đối thoại, thì tất nhiên họ sẽ có thể tự mình làm điều đó… Người Afghanistan ở cả hai bên chiến tuyến. Đã đến lúc để họ đoàn kết và giải quyết các vấn đề quốc gia mà không cần sự can thiệp của nước ngoài, nhưng với sự hỗ trợ của nước ngoài" — ông K Kovov lưu ý.

Trước đó, quyền đứng đầu Lầu năm góc, Patrick Shanatan nói rằng Washington không có kế hoạch rút quân đơn phương khỏi Afghanistan. Theo ông, mọi quyết định sẽ được đưa ra phối hợp với NATO. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала