Mil.Press FLOT nêu khoảng cách giữa Hải quân Nga và Hải quân Hoa Kỳ

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnh"Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Liên Xô"
Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mức độ khả năng chiến đấu của Hải quân Nga năm 2018 là 45% so với khả năng chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ, thấp hơn 2% so với năm 2017. Điều này được nêu trong xếp hạng của Mil.Press FLOT.

"Mặc dù năm 2018 ngành đóng tàu Nga nói chung có hiệu quả và Hải quân Nga đã nhận được bảy tàu chiến, xếp hạng liên quan đến khả năng chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ đã kém đi", tờ báo viết. 

máy bay chiến đấu Su-57 - Sputnik Việt Nam
Su-57 đang gặp phải hai vấn đề chính

Lý do cho kết quả này là ngoại trừ tàu khu trục Gorshkov, hầu hết các tàu mà Hải quân Nga nhận được vào năm 2018, thuộc lớp tàu tên lửa nhỏ và tàu khu vực ven biển, trong khi đó năm 2018, Mỹ đã nhận được hai tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke và một cặp tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Virginia.

Mil.Press FLOT cho rằng năm 2019 "khó có thể mong đợi một sự thay đổi trong xu hướng mới nổi".

Tháng 12 năm 2018, The National Interest lưu ý rằng không giống như Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân PLA, Hải quân Nga là hạm đội "nước xanh" — lực lượng chỉ hoạt động ở vùng biển ven bờ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала