Phát hiện máy bay trinh sát Mỹ ở biên giới Nga

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Máy bay trinh sát Mỹ đã tiến hành do thám tại biên giới Nga ở Baltic và dọc theo bờ Biển Đen, theo dữ liệu của tài nguyên giám sát Planeradar.

Theo cổng thông tin, chiều nay, máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon cất cánh từ căn cứ không quân Ý, bay qua không phận Bulgaria và bắt đầu trinh sát phía tây Crưm ở bờ biển Đen của Nga.

Gần như cùng lúc, máy bay giám sát điện tử Boeing RC-135V Rivet Joint cất cánh từ căn cứ không quân của Anh, và vài giờ sau đó đã thực hiện chuyến bay do thám gần biên giới tỉnh Kaliningrad.

Gần đây, máy bay trinh sát nước ngoài, đặc biệt là máy bay Mỹ, đã bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở biên giới Nga.

Trong năm qua, các đơn vị lực lượng vô tuyến kỹ thuật của VKS đã phát hiện và hộ tống hơn 980 000 máy bay. Khoảng 3000 trong số đó là máy bay chiến đấu nước ngoài, hơn 1000 chiếc là máy bay trinh sát.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Hoa Kỳ và phản đối các hoạt động như vậy, nhưng Lầu Năm Góc bác bỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала