Khu trục hạm Mỹ xuất hiện giữa hai tàu chiến Nga ở biển Aegea

Đăng ký
Tàu khu trục tên lửa "USS Donald Cook" của Hải quân Hoa Kỳ xuất hiện thoáng qua giữa hai tàu chiến Nga ở khu vực eo biển Dardanellia. Điều này được truyền thông Nga đưa tin, trích dẫn nguồn tin ngoại giao quân sự

Được biết, khu trục hạm Mỹ đã rời eo biển đến biển Aegea hôm 1 tháng 3 vào khoảng 8:00 giờ Moskva. Sau 10 phút, nó được theo dõi bởi tàu tuần tra của Nga, "Đô đốc Essen". Cùng lúc đó, con tàu Mỹ cũng chạm trán với tàu "Đô đốc Makarov" đang trên đường trở về từ biển Địa Trung Hải.

"USS Donald Cook" là "vị khách" thường xuyên nhất gần bờ biển Nga trong số các tàu NATO. Nó đến Biển Đen từ năm 2007, và trong những năm tiếp theo —quay lại đây vài lần một năm. Lần gần đây nhất nó tiến vào vùng nước là vào ngày 19 tháng 2. Khu trục hạm mang theo khoảng 50 tên lửa hành trình, có tầm bắn xa hơn một nghìn rưỡi km. Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng con tàu đang tiến hành "các hoạt động đảm bảo an toàn trên biển".

Vào ngày 25 tháng 2, khu trục hạm tên lửa đã vào cảng Odessa và ở lại đó đến ngày 27 tháng 2, sau đó di chuyển ngược trở lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала