Ấn Độ tuyên bố có thương vong dân thường do Pakistan pháo kích

© AFP 2023 / Tauseef MustafaQuân đội Ấn Độ
Quân đội Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Ít nhất có ba thường dân là nạn nhân của cuộc pháo kích đêm rạng sáng thứ Bảy từ khu vực tranh chấp Kashmir do Pakistan kiểm soát bắn vào quận Punch (bang Jammu và Kashmir) phía bắc Ấn Độ, - cảnh sát địa phương thông báo.

Theo dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật, đêm qua, quân đội Pakistan đã "lại vi phạm" chế độ ngừng bắn gần tuyến kiểm soát là biên giới thực tế ngăn cách hai nước láng giềng. Một quả pháo bắn vào làng quê Ấn Độ đã rơi trúng nhà dân, phá hủy ngôi nhà hoàn toàn. Có lưu ý rằng những người dân ở trong nhà — bà mẹ và hai đứa con — đã tử vong. 

Trong khi đó, như tin đưa của kênh truyền hình Geo TV dẫn nguồn từ chính quyền Pakistan, hôm thứ Bảy, Ấn Độ đã tiến hành "cuộc pháo kích bừa bãi" vào mấy khu dân cư ven biên làm 1 đứa trẻ bị chết. Có thông báo thêm là còn một số người khác bị thương, các tòa nhà dân bị phá hỏng. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала