Pakistan trao trả phi công bị bắt làm tù nhân cho Ấn Độ

© AP Photo / Anjum Naveed)Quân nhân Pakistan
Quân nhân Pakistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Chỉ huy không đoàn, phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, người vừa bị phía Pakistan bắt làm tù binh, đã được phóng thích và trao trả về Tổ quốc.

Sự kiện này được phát trực tiếp trên tất cả các kênh truyền hình lớn của Ấn Độ.

Vụ trao trả tù binh này diễn ra vào buổi tối theo giờ Ấn Độ tại thị trấn biên giới Wagah ở Kashmir.

F-16 - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ tuyên bố tiêu diệt chiến đấu cơ F-16 của Pakistan bằng MiG-21
Theo dữ liệu kênh truyền hình NDTV, vào buổi sáng, các nhà báo và người dân địa phương đã tập trung gần trạm kiểm soát sát biên giới Ấn Độ- Pakistan.

Như kênh truyền hình đưa tin trước đó, New Delhi đã lên kế hoạch điều chuyên cơ cho Varthamman, nhưng phía Islamabad đã từ chối khả năng này.

Quân đội Pakistan ngày 27/2 cho biết họ đã bắn hạ hai máy bay quân sự Ấn Độ xâm phạm không phận nước này ở khu vực tranh chấp Kashmir và bắt giữ hai phi công.

Truyền thông Pakistan công bố video người đàn ông bị thương, được cho là một trong những phi công bị bắt giữ.

Theo giới chức trách Ấn Độ, máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan đã bị bắn hạ trong trận không chiến ở Kashmir, còn quốc gia này thì mất một tiêm kích MiG-21.

 

Vào buổi tối cùng ngày, New Delhi thừa nhận rằng phi công Ấn Độ đã bị quân đội Pakistan bắt giữ, và yêu cầu trả tự do cho vị chỉ huy này.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan, Imran Khan thông báo rằng phi công sẽ được hồi hương như một " cử chỉ hòa bình" để giảm căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала