Dắt bò lơ ngơ, qua đường gây tai nạn: Ông chủ nhận án tù

© Flickr / Camilo Rueda LópezCon bò
Con bò - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con bò đang băng qua đường thì va chạm với xe máy chạy tốc độ cao, nạn nhân phải nhập viện sau đó không qua khỏi, còn chủ bò phải ra trước vành móng ngựa, VTC, Bảo vệ pháp luật nói về phiên tòa.

Dẫn bò qua đường gây tai nạn

Bị cáo (được tại ngoại) có mặt tại TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên — Huế) từ rất sớm. Anh ngồi chơ vơ nơi chiếc ghế dành riêng cho bị cáo, gương mặt bần thần lo lắng. Khán phòng càng trở nên rộng thênh thang và vắng lặng, khi chỉ mình anh ngồi đó.

Ông Nguyễn Văn Thể - Sputnik Việt Nam
'Xem xét thu bằng lái vĩnh viễn tài xế gây tai nạn'

Mới 37 tuổi, nhưng trông bị cáo già nua, tóc tai lòa xòa sau gáy. Bộ áo quần anh mặc đã ủ màu, càng khiến anh toát lên vẻ kham khổ, nhọc nhằn.

Bị cáo sống tại một vùng quê thuộc thị xã Hương Thủy. Anh làm nghề đóng la phông. Ngoài ra, anh còn nuôi thêm mấy con bò để tăng thu nhập kinh tế cho gia đình. Những hôm nghỉ làm, hoặc làm về sớm, bị cáo thường dắt bò ra đồng ăn cỏ. 

Hôm đó, khoảng gần 19h một ngày cuối tháng 4/2018, sau khi bò đã ăn no cỏ, bị cáo dắt đàn bò (gồm tám con) của gia đình băng qua đường, trên phần đường dành cho xe cơ giới để trở về chuồng trại. Bảy con bò đã qua hết phần đường và đi trên vỉa hè, con còn lại đang băng qua đường, trên phần đường dành cho xe cơ giới.

Lúc này, bị hại (35 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên đường, khi đến đoạn đường trên đã tông vào phần đầu và phần thân con bò đang đi qua đường, gây tai nạn.

Sau khi va chạm, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng (tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 74%). Sau bốn tháng điều trị, nạn nhân được xuất viện tuy nhiên hai tháng sau phải tiếp tục nhập viện điều trị. Nạn nhân sau đó đã thiệt mạng do sốc nhiễm trùng viêm phổi ứ đọng liên quan đến di chứng chấn thương sọ não cũ.

Hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Đòi bồi thường 400 triệu mới cho khám nghiệm: Tranh luận nóng vụ "bắt đền"
Cơ quan chức năng xác định bị cáo dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới, dẫn dắt súc vật đi ngang qua đường nhưng thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn, gây tai nạn làm một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% và là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Vì thế, bị cáo bị truy tố về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bán 5 con bò lấy tiền bồi thường

Tại phiên xử, Tòa hỏi:

"Sau tai nạn, bị cáo còn dắt bò đi không?". "Dạ không". "Vậy bò ăn cỏ thế nào?". "Bị cáo cắt cỏ về cho bò ăn". 

Để có tiền bồi thường, bị cáo đã bán đi 5 con bò, được 50 triệu, rồi mang hết sang nhà bị hại khắc phục hậu quả. Phiên tòa hôm ấy, người nhà nạn nhân không đến dự khán, nhưng trước đó đã gửi đơn xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo.

Bị cáo đến tòa chỉ cùng duy nhất một người anh em bà con.

"Cha yếu, mẹ mới bệnh dậy, nên tui sợ họ đến đây chỉ khiến họ lo lắng hơn", bị cáo nói giọng buồn buồn. Để có đàn bò ấy, bị cáo phải nhờ người thân đứng ra vay ngân hàng mới có tiền làm ăn. Giờ bò đã bán gần hết để bồi thường, mà nợ vẫn còn nằm im ở ngân hàng. "Lo lắm", bị cáo buồn rầu nói.

© Ảnh : VTCBị cáo ngồi chơ vơ nơi khán phòng vắng lặng, chỉ mình anh ngồi đó.
Bị cáo ngồi chơ vơ nơi khán phòng vắng lặng, chỉ mình anh ngồi đó. - Sputnik Việt Nam
Bị cáo ngồi chơ vơ nơi khán phòng vắng lặng, chỉ mình anh ngồi đó.

CSGT làm việc tại hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Đại tá CSGT: Tài xế gây tai nạn ở Long An có thể xem như hành vi giết người hàng loạt
Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo kể chẳng ngày nào sống yên ổn. Lúc nào cũng bồn chồn lo lắng.

"Mình gây ra tội thì mình phải chịu. Nhưng mình sợ lỡ đi tù, thì hai đứa con không ai lo", anh bộc bạch.

Anh và vợ sống ly thân đã 5 năm nay. Bị cáo một mình nuôi hai đứa con. Một đứa 12 tuổi, một đứa 10 tuổi. Mấy cha con sống riêng, trong khi ông bà nội của hai cháu đều già yếu, chẳng đỡ đần được gì, vợ bị cáo cũng chẳng chu cấp cho con. Một mình gồng gánh nuôi con, là lao động chính trong nhà. Nếu không ở nhà, không biết hai con phải sống ra sao.

Mang theo sự thấp thỏm ấy đến tòa, nên tâm trạng bị cáo lúc nào cũng lo lắng.

"Bị cáo chỉ mong tòa xem xét, để cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất, được ở ngoài để nuôi các con", giọng người chăn bò nghèn nghẹn.

Theo hội đồng xét xử, vụ án xảy ra cũng có một phần lỗi của người bị hại khi chạy xe máy quá nhanh, thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép khi gặp chướng ngại vật lúc lưu thông trên đường, nên đã gây ra tai nạn. Tòa quyết định xử phạt bị cáo một năm tù treo, thời hạn thử thách là hai năm. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала