Khác với Mỹ, Nga chưa bao giờ vi phạm Hiệp ước INF

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga chưa bao giờ vi phạm các yêu cầu của Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn, không giống như Hoa Kỳ, chính là bên phải chịu trách nhiệm về việc Hiệp ước INF không còn hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Viktor Bondarev nói với Sputnik.

"Sự đình chỉ thực thi Hiệp ước INF của Nga là một bước đối ứng với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước. Hoa Kỳ là bên đầu tiên từ chối tài liệu dưới một lý do bịa đặt, cáo buộc chúng tôi vi phạm thỏa thuận. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng Nga không bao giờ vi phạm các yêu cầu của Hiệp ước INF" — ông Viktor Bondarev nói.

THAAD - Sputnik Việt Nam
Ai vi phạm Hiệp ước INF: Nga hay Mỹ?

Theo ông, toàn bộ trách nhiệm đối với thực tế là INF không còn hiệu lực thuộc về Hoa Kỳ.

"Chúng tôi không sử dụng tên lửa hành trình tầm trung làm mục tiêu cho các máy bay đánh chặn khi thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa, chúng tôi không tấn công các đối tượng chiến lược và khu dân cư của các nước thứ ba bằng thiết bị không người lái tấn công, chúng tôi không triển khai các thiết bị phóng đa năng, có thể đưa các tên lửa phạm vi bị cấm nhằm vào giữa trái tim Wasington, Tuy nhiên, mặc dù có nhiều hành vi vi phạm từ phía Hoa Kỳ mà chúng tôi đã ghi lại — có khoảng 100 vi phạm — cho đến giây phút cuối cùng chúng tôi vẫn cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ, không bao giờ sai lệch khỏi một "chữ" khỏi tài liệu và không phải là bên đầu tiên ra khỏi Hiệp ước. Vì vậy, Mý phải chịu trách nhiệm đối với thực tế là Hiệp ước INF là không còn hiệu lực" — Thượng nghị sĩ Nga nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала