Đại sứ tại Hoa Kỳ giải thích lý do tại sao Nga đang phát triển tên lửa mới

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Việc Nga phát triển các tên lửa mới là phản ứng trước quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước ABM vào năm 2002, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Anatoly Antonov cho biết vào hôm thứ Hai.

"Đó chỉ là một nỗ lực để tìm ra câu trả lời cho quyết định của chính quyền trước đó nhằm phá hủy sự ổn định chiến lược giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga," — ông nói, tại Trung tâm Stimson ở Washington.

Cụ thể, Antonov đã nói về các tên lửa "Kinzhal", "Peresvet", "Sarmat", "Avangard" và "Poseidon".

Ông lưu ý rằng Nga kêu gọi Hoa Kỳ quay trở lại các cuộc đàm phán về sự ổn định chiến lược và tất cả các đề xuất của Moskva vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, đại sứ lưu ý, rằng Nga sẽ không thúc đẩy Mỹ hướng tới điều này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала