Các quan sát viên từ Đức không được phép tới dự bầu cử ở Ukraina

© Sputnik / StringerUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo các đại biểu Đức, Kiev đang cố gắng loại trừ sự hiện diện tại cuộc bỏ phiếu của các chính trị gia và các nhà hoạt động xã hội có lập trường thân Nga.

Ukraina từ chối quyền làm quan sát viên của nhiều đại diện đảng "Cánh tả" của Đức trong cuộc bầu cử tổng thống. Sputnik viết về điều này, dẫn nguồn là lãnh đạo phe nghị viện Kvakenbrück Andreas Maurer.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Nga không phái quan sát viên đến cuộc bầu cử ở Ukraina

Việc cấp giấy chứng nhận cho các quan sát viên nhà nước và quan sát viên công cộng đang được tiến hành rất trầy trật và chậm chạp", — ông nói.

Theo ông Maurer, phía Ukraina giải thích rằng một số ứng cử viên không được cấp giấy phép là vì Kiev lo ngại rằng trong số họ có thể có các chính trị gia và nhân vật công chúng có lập trường thân Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko đã ký một đạo luật cấm người Nga tham gia cuộc bầu cử sắp tới ở nước này với tư cách quan sát viên. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã gửi đơn khiếu nại lên OSCE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала