Tìm thấy nhân sư đầu cừu ở Ai Cập

© Fotolia / Mirceadobre78Kim tự tháp Kheops
Kim tự tháp Kheops - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik)- Nhóm các nhà khảo cổ Thụy Điển-Ai Cập thực hiện nhiệm vụ ở khu mỏ đá cổ tại Jibal Es Silsil, gần thị trấn Aswan ở miền nam Ai Cập vừa phát hiện ra một tượng nhân sư cryosphinx dài năm mét (nhân sư mang thân sư tử và đầu cừu), tờ báo Mazedada viết.

Di tích mà các nhà khoa học đánh giá là có độ tuổi tương đương với triều đại của ông nội Tutankhamen — Pharaoh Amenhotep III (khoảng 1388 — 1353 (1351) trước Công nguyên), được tìm thấy dưới những mảnh sa thạch. Theo các nhà khảo cổ, nhân sư và bản sao nhỏ hơn của nó đã được chuẩn bị để vận chuyển, nhưng vì một lý do nào đó vẫn còn nằm lại trong mỏ đá. Có thể bức tượng chưa được hoàn thành vì cái chết của Pharaoh, hoặc đã bị hư hại và người ta quyết định không khôi phục nó.

Cùng với các loại cryosphinxes lớn và nhỏ, các nhà khảo cổ còn tìm ra một con rắn hổ mang được chạm khắc từ sa thạch, theo thiết kế phải được đặt trên đầu bức tượng, và một tấm bia khắc văn tự của thời kỳ Amenhotep III.

Các cuộc khai quật ở khu vực Jibal al-Silsil sẽ tiếp tục diễn ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала