Bắc Triều Tiên bắt đầu phục hồi công việc ở bãi thử tên lửa Sohae

© AP Photo / Ahn Young-joonCHDCND Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ các cơ sở tại bãi thử Sohae
CHDCND Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ các cơ sở tại bãi thử Sohae - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu công việc phục hồi tại địa điểm phóng tên lửa ở sân bay vũ trụ Sohae (Cholsan, tỉnh Pyongan Bắc), - theo tin đưa trên cổng thông tin Mỹ-Hàn 38 North có dẫn kèm hình ảnh chụp từ vệ tinh.

Theo cổng thông tin này, dựa trên hình ảnh mà vệ tinh thu thập được, các chuyên gia kết luận rằng công việc phục hồi tại địa điểm phóng đã bắt đầu từ khoảng ngày 16 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2019.

© REUTERS / CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019 Sân bay vũ trụ Sohae (Cholsan, tỉnh Pyongan Bắc)
Sân bay vũ trụ Sohae (Cholsan, tỉnh Pyongan Bắc) - Sputnik Việt Nam
Sân bay vũ trụ Sohae (Cholsan, tỉnh Pyongan Bắc)

Có thông báo rằng trên bãi thử đang xây dựng một chủ thể mới, có thể thấy rõ hai cần cẩu, tường và mái nhà đã cất xong. Trong khu vực bãi thử dành cho động cơ tên lửa cũng có hai cần cẩu và những vật liệu xây dựng.

Năm ngoái, các chuyên gia từ cổng 38 North thông báo rằng, theo hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 20 tháng 7, tại sân bay vũ trụ Sohae đã diễn ra quá trình phá dỡ tòa nhà, nơi chuẩn bị để thử nghiệm tên lửa đẩy, cũng như sàn dành cho thử động cơ tên lửa. Đến tháng 8 năm 2018, cổng thông tin dẫn dữ liệu từ hình ảnh vệ tinh thông báo rằng Bắc Triều Tiên ngừng tháo dỡ các chủ thể tại sân bay vũ trụ Sohae.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала