HAGL bại trận, người cũ đưa TPHCM bay cao: Đau không bầu Đức?

© Ảnh : Thanhnien/KHẢ HÒAĐoàn Nguyên Đức (bầu Đức)
Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CLB TPHCM bay cao, HAGL của bầu Đức lại nhận thêm trận thua đau tại vòng 3 V-League 2019. Sự khác biệt nằm ở 1 người mà đội bóng phố Núi đã cho... ra rìa, theo vietnamnet.

HAGL lại thua…

Chưa cần biết đội bóng phố Núi có đáng nhận thất bại trước CLB Sài Gòn ở vòng đấu thứ 3 Wake up 247 V-League 2019 ngay tại sân Pleiku, nhưng chỉ riêng việc HAGL không có kết quả tốt đã là một nỗi thất vọng lớn đối với những ai yêu mến đội bóng này.

Khó có thể không thất vọng, bởi mùa bóng này HAGL bước vào V-League với niềm tin lớn về việc các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức đã lớn và đủ sức để chơi sòng phẳng ở giải đấu cao nhất Việt Nam sau vài mùa… đi học và thua te tua như đã từng thấy.

Niềm tin càng lớn hơn khi HAGL đã chơi tốt ngay ở trận đầu ra quân trước Khánh Hoà và kết thúc với một chiến thắng tưng bừng ở sân khách, bất chấp đội bóng phố Núi không có Công Phượng, Xuân Trường.

Nhưng bây giờ, 2 trận thua liên tiếp (dù chưa phải là chuỗi thất bại nhiều nhất của HAGL từ trước đến nay) trên sân nhà thực sự đang đẩy HAGL của bầu Đức vào tình thế khó ăn nói trong bối cảnh V-League năm nay được coi khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tan trận, nhiều CĐV phố núi đã không giấu được bức xúc, công kích và đòi HAGL phải thay HLV Dương Minh Ninh khi không giúp đội chủ sân Pleiku đá khởi sắc.

© Ảnh : vietnamnetHàng công của HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước ở thời điểm kết thúc lượt đi
Hàng công của HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước ở thời điểm kết thúc lượt đi - Sputnik Việt Nam
Hàng công của HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước ở thời điểm kết thúc lượt đi

đến nỗi đau của bầu Đức

Trên thực tế, rất có thể HAGL sẽ hồi sinh sau khi quãng nghỉ kéo dài gần 1 tháng nhường chỗ cho vòng loại U23 châu Á. Nhưng vào thời điểm hiện tại, e rằng bầu Đức khó có thể không buồn khi nhìn sang thành tích của CLB TPHCM.

Sau 3 trận đấu toàn thắng, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đang độc chiếm ngôi đầu bảng ở V-League. Và thành công này lại mang dấu ấn đậm nét đến từ cựu GĐKT của HAGL là ông Chung Hae Seong.

Hàng công của HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước ở thời điểm kết thúc lượt đi - Sputnik Việt Nam
HAGL lại trắng tay: Khi công làm, thủ phá!
Đây thực sự là nỗi đau dành cho bầu Đức khi nhìn vào kết quả của CLB TPHCM ở V-League đến lúc này. Càng đắng hơn nữa khi đội bóng mà ông thầy người Hàn Quốc được đánh giá cao hơn cả HLV Park Hang Seo lại không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình như HAGL ở đôi năm qua.

Chiến lược gia đồng hương với thầy Park tưởng chừng như sẽ gắn bó lâu dài với HAGL, đồng thời hiện thực hoá giấc mơ vô địch V-League 2019 như bầu Đức từng tuyên bố trong buổi lễ ra mắt cách đây chưa lâu bỗng trở thành người thừa tại phố Núi suốt năm qua.

Chức GĐKT ở V-League vốn "hữu danh vô thực" đã được trao cho ông Chung, và tất nhiên ở tình thế cố vấn quá khó để HLV người Hàn Quốc này làm được nhiều điều cho bầu Đức — một người ông yêu quý, như chia sẻ sau trận đấu, để buộc phải ra đi không kèn không trống.

Và giờ, khi bắt tay vào cầm quân thực sự, HLV Chung Hae Seong đã biến CLB TPHCM thay đổi hoàn toàn so với trước đó để độc chiếm ngôi đầu V-League, dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ khiến ai đó yêu mến HAGL phải quay sang tự hỏi: Bầu Đức có buồn không với tình cảnh trái ngược nhau như thế?

Rồi có thể HAGL sẽ trở lại, có thể CLB TPHCM sẽ khó giữ được phong độ như lúc này, nhưng ít nhất đến lúc này nhiều người đang tiếc cho đội bóng phố Núi vì một lần nữa "đánh rơi" nhân tài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала