“Bệnh nhân London” tập mới: người thứ hai trong lịch sử thoát khỏi lưỡi hái HIV

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhHIV
HIV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một công dân Anh muốn giấu tên đã trở thành người thứ hai được chữa khỏi HIV. Việc cấy ghép tủy xương kháng virus từ người hiến tặng đã giúp đối phó với căn bệnh này. Thành công của các bác sĩ từ ĐHTH Cambridge được công bố trong bài báo đăng trên tạp chí Nature.

Ba năm trước, bệnh nhân được ghép tế bào gốc tủy xương từ một người hiến tặng với một đột biến di truyền hiếm gặp giúp chống cự được với HIV. 18 tháng trước, bệnh nhân đã từ chối điều trị bằng thuốc kháng virus.

GS.TS. Tạ Thành Văn- Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Gen –Protein - Sputnik Việt Nam
Bác sĩ Việt khó tin Trung Quốc biến đổi gen người chống HIV

Và từ đó đến nay, các xét nghiệm HIV có độ nhạy cao không ghi nhận bất kỳ dấu vết nào của virus độc trong máu bệnh nhân này.

"Chúng tôi không tìm thấy gì", — GS Ravindra Gupta đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, ông khăng khăng rằng vẫn còn quá sớm để nói về một phương pháp điều trị đảm bảo hiệu quả, và hiện thời GS thấy chỉ nên gọi tình trạng bệnh nhân là "thuyên giảm ổn định".

Ghép tủy xương từ người hiến tặng là việc quá phức tạp và đầy mạo hiểm rủi ro nếu điều trị cho tất cả những người nhiễm HIV, nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng dữ liệu thu được có thể sử dụng cho liệu pháp gien.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала