Ông Putin gọi việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là mối đe dọa đối với an ninh quốc tế

© Sputnik / Mikhali Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Phát biểu tại Hội đồng Cơ quan an ninh Liên bang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước INF khiến cho tình hình thay đổi theo chiều hướng xấu đi.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin lưu ý rằng NATO đang tiếp tục mở rộng hạ tầng quân sự ở gần biên giới Nga và quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước INF làm phức tạp tình hình tác chiến.

Cờ NATO và Hoa ky - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: NATO hỗ trợ Mỹ về Hiệp ước INF do thiếu ảnh hưởng đối với Washington

"Quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn là một bước đi trực tiếp để phá vỡ toàn bộ hệ thống các thỏa thuận trong lĩnh vực an ninh quốc tế. Điều này đương nhiên làm thay đổi tình hình tác chiến, và đáng tiếc đây là thay đổi theo chiều hướng xấu. Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng từ phía các nhân viên bộ máy trung ương, các cơ quan quản lý lãnh thổ và các bộ phận đặc nhiệm của FSB sẽ có những hành động phối hợp ăn ý, sẵn sàng giải quyết các nhiệm vụ đặt ra một cách nhanh chóng và hiệu quả", — ông Putin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала