Triều Tiên âm thầm khảo sát kinh tế Việt Nam

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ đề mà Triều Tiên quan tâm là quá trình cải cách của Việt Nam diễn ra như thế nào, làm sao để phát triển kinh tế tư nhân, làm thế nào để gác lại hận thù với nước Mỹ, Zing cho hay.

Vài ngày sau chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều lần 2, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đã có những chia sẻ với Zing.vn về kỷ niệm của ông với các đoàn nghiên cứu kinh nghiệm của nước bạn tới Việt Nam trước đó.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu hỏa tại ga Đồng Đăng. - Sputnik Việt Nam
Còn một lý do nữa khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội đi vào lịch sử

TS Lê Đăng Doanh cho biết tháp tùng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un còn có các Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó có người phụ trách lĩnh vực kinh tế, sang Việt Nam. Một trong những hoạt động được đoàn Triều Tiên chú ý là đi tham quan các mô hình kinh tế của Việt Nam ở lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, viễn thông…

TS Doanh kể rằng trước khi ông Kim đến Việt Nam, nhiều đoàn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế của Triều Tiên đã âm thầm đến Việt Nam. Trong đó có các đoàn được dẫn đầu bởi cấp thứ trưởng, nghĩa là biểu hiện sự quan tâm đặc biệt của nước này tới mô hình phát triển kinh tế nước ta.

Kinh phí của các đoàn Triều Tiên sang Việt Nam được tài trợ bởi Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (Swedish International Development Cooperation Agency — SIDA). Đây cũng là tổ chức đã tài trợ nhiều tiền cho Việt Nam cải cách phát triển trong giai đoạn bắt đầu mở cửa nền kinh tế.

© Ảnh : Phương Nam/VietQTiến sĩ Lê Đăng Doanh
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - Sputnik Việt Nam
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Với vai trò là chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, TS Lê Đăng Doanh được Chính phủ chọn là một trong những diễn giả để báo cáo kết quả cải cách kinh tế. Mỗi lần báo cáo kết quả, đoàn Triều Tiên gồm khoảng 16-18 người rất quan tâm và đặt nhiều câu hỏi cho ông.

Sáng 27/2/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Trump lo sợ chủ nghĩa xã hội nhưng khâm phục nước CHXHCN Việt Nam
Chủ đề mà Triều Tiên quan tâm là quá trình cải cách của Việt Nam diễn ra như thế nào, làm sao để phát triển kinh tế tư nhân, làm thế nào để gác lại hận thù với nước Mỹ…

"Khi nghe tôi trình bày kinh nghiệm, họ luôn luôn hỏi phát triển kinh tế tư nhân có gây mất ổn định chính trị hay không, liệu khi phát triển như vậy thì trong nội bộ có tranh luận gì nhiều hay không", TS Doanh kể.

Trả lời, Vị nguyên Viện trưởng cho cho biết trong quá trình cải cách, Việt Nam luôn có thảo luận, thậm chí là tranh luận với không khí cởi mở. Cách Việt Nam làm là tiến hành thí điểm tại một số nơi, một số mô hình, sau đó đánh giá và nhân rộng.

Ông đưa ra ví dụ về thí điểm khoán trong nông nghiệp rồi mới nhân rộng. Từ đó, Việt Nam vươn lên trở thành một nước mạnh trong xuất khẩu lương thực trên thế giới. Từ việc một năm phải nhập hàng triệu tấn lương thực thì trở thành một nước xuất khẩu lương thực, thậm chí thường xuyên viện trợ gạo cho Triều Tiên.

"Một trong những vấn đề mà họ cũng luôn hỏi tôi là liệu các đồng chí đã chiến đấu với bao nhiêu người hy sinh như thế, sao lại có thể hòa giải được với Mỹ?", TS Doanh kể.

© Ảnh : Tùng Đoàn/ZingPhái đoàn Triều Tiên tham một nông trường ở Hải Phòng
Phái đoàn Triều Tiên tham một nông trường ở Hải Phòng - Sputnik Việt Nam
Phái đoàn Triều Tiên tham một nông trường ở Hải Phòng

Họp báo sau cuộc hội đàm của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đến Hà Nội, Trump thua ai thắng ai?
Trả lời, ông nhấn mạnh Việt Nam không bao giờ quên quá khứ, nhưng Việt Nam muốn hướng tới tương lai, hướng tới hội nhập. Muốn vậy thì Việt Nam phải đa dạng hóa quan hệ kinh tế với nhiều nước, bằng cách đó thì cố gắng không phụ thuộc vào nền kinh tế nào cả.

"Chúng tôi có quan hệ kinh tế với rất nhiều nước. Muốn làm được điều đó thì phải bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tư duy đổi mới đóng vai trò rất quan trọng", ông kể lại điều đã nói với các đoàn Triều Tiên.

TS Lê Đăng Doanh nhớ lại đã rất ấn tượng với đoàn nghiên cứu kinh nghiệm của Triều Tiên bởi họ chăm chỉ nghiên cứu, ghi chép. Ông đánh giá đó là một dấu hiệu cho thấy phía Triều Tiên rất nghiêm túc nghiên cứu kỹ càng công cuộc cải cách của Việt Nam.

Cũng bởi những kiến thức về quá trình cải cách của Việt Nam, TS Lê Đăng Doanh đã được nhiều đài truyền hình của Mỹ mời trả lời phỏng vấn nhân dịp thượng đỉnh Mỹ — Triều. Ông chia sẻ đó là một kỷ niệm đẹp nhân sự kiện lớn của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала