Ba máy bay trinh sát đã được phát hiện gần biên giới Nga

© Flickr / Clubber_LangMáy bay quân sự Boeing P-8 Poseidon của Mỹ
Máy bay quân sự Boeing P-8 Poseidon của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ba máy bay trinh sát được ghi nhận gần biên giới Nga - ở Crưm, theo báo cáo của Plane Radar.

Vào lúc 05:10 giờ Matxcơva, chiếc UAV RQ-4B-30 Global Hawk của Không quân Hoa Kỳ với số đuôi 10-2043 và ký hiệu FORTE10 đã cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO trên đảo Sicily. Máy bay qua không phận của Hy Lạp, Bulgaria và Romania và khi qua lãnh thổ Ukraina, bắt đầu theo dõi đường phân định ranh giới ở Donbass. Vào lúc 16:55 theo giờ Matxcơva, máy bay không người lái bay tới bờ Biển Đen của Nga. Dron đã bay vài lần quanh Bán đảo Crưm. Vào lúc 22 giờ 45 phút giờ Matxcơva, máy bay đã hoàn thành trinh sát và quay trở về sân bay căn cứ.

​Thời gian gần đây, hoạt động của máy bay trinh sát nước ngoài và UAV gần biên giới Nga và các cơ sở quân sự của Nga ở nước ngoài đã tăng lên đáng kể. Chúng thường được ghi nhận xung quanh Crưm và Lãnh thổ Krasnodar, Biển Baltic và các căn cứ ở Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала