"Hơn cả tên lửa": Iskander khiến nhà báo Thụy Điển lo ngại

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chuyên gia về các vấn đề quốc phòng Robin Haggblum làm việc cho tờ báo Thụy Điển Svenska Dagbladet trong bài báo có tựa đề "Iskander" – không chỉ đơn thuần là một tên lửa đạn đạo” đã bày tỏ quan điểm rằng, các hệ thống tên lửa chiến thuật thể hiện mức độ quân sự hoàn toàn mới của Nga.

Ông Heggblum lưu ý rằng, do bí mật quân sự nên không phải tất cả các thông số của hệ thống đều được công bố. Sự bất định này đã trở thành cái cớ để buộc tội Nga vi phạm các quy định của Hiệp ước về các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

"Quỹ đạo của tên lửa không hoàn toàn trùng khớp với tên lửa đạn đạo, nó có khả năng cơ động, nhưng chẳng hạn không thể quay ngược lên trên nếu đang bay xuống đất", — bài báo viết.

Tác giả của ấn phẩm chỉ ra rằng việc chống lại tên lửa đạn đạo là rất khó. Theo ông, các nước Scandinavi lo ngại về mối đe dọa tiềm năng từ Iskander.

"Khi lao xuống đất, tên lửa đạt tốc độ rất cao, tức 2-3 km mỗi giây. Để bắn được tên lửa đang bay với tốc độ này, cần sở hữu một hệ thống phòng không tiên tiến, nằm rất gần mục tiêu", — ông Haggblum viết.

Chuyên gia lưu ý rằng, quân đội Nga có từ 10 đến 12 lữ đoàn được trang bị Iskander, trong đó có một lữ đoàn được trang bị 12 bệ phóng tự hành, mỗi bệ mang hai tên lửa. Theo ông, chỉ cần một trăm tên lửa Iskander cũng có thể gây ra vấn đề lớn đối với Phần Lan, vì đất nước này tập trung vào hệ thống phòng không tầm trung. Các thiết bị của Phần Lan sẽ phải "đỡ đòn" chống lại tên lửa hành trình của đối phương.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала