Đà Nẵng nói gì về thông tin thành phố lập hai quận mới?

© SputnikSông Hàn và tòa nhà Trung tâm hành chính với lối kiến trúc hình tháp trụ tròn cao 175,5m là hai biểu tượng đăng trưng của Đà Nẵng, thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Sông Hàn và tòa nhà Trung tâm hành chính với lối kiến trúc hình tháp trụ tròn cao 175,5m là hai biểu tượng đăng trưng của Đà Nẵng, thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như TTXVN đã đưa tin, thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tình trạng "cò đất" tung tin, thổi giá khiến giá đất tại địa bàn này trở nên "nóng", theo bnews.

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc Đà Nẵng chuẩn bị thành lập hai quận mới trên cơ sở chia tách huyện Hòa Vang khiến giá đất tại địa phương này tăng cao, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng vừa ký văn bản số 614/SNV-XDCQ gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng để thông tin về việc này.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Hòa Vang chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chí để chia tách thành hai đơn vị hành chính.

Vì vậy, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây về việc thành phố Đà Nẵng có quận mới được thành lập từ huyện Hòa Vang là không chính xác.

Máy bay vận tải C-130J của Không lực Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hàng loạt siêu máy bay tiền trạm của Không quân Hoa Kỳ đáp xuống Đà Nẵng

Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cung cấp nội dung này để định hướng dư luận kịp thời, chính xác.

Như TTXVN đã đưa tin, thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tình trạng "cò đất" tung tin, thổi giá khiến giá đất tại địa bàn này trở nên "nóng".

Nhiều khu vực "cò đất" tung tin có dự án mọc lên rồi vờ trò chuyện về thông tin giá đất để đẩy giá lên cao.

Thậm chí, một số đối tượng lợi dụng đêm tối, đã tổ chức cắm cọc trên đất ruộng của người dân rồi giới thiệu đó là dự án đã được phân lô, chia nền.

Chính vì vậy, tình trạng giá đất tăng cao từ 200 triệu đến 300 triệu/lô trong một đêm thường xuyên xảy ra.

Trước tình trạng này, UBND huyện Hòa Vang đã ra công văn khuyến cáo người dân cẩn thận khi mua đất "bong bóng" trên địa bàn.

Tập đoàn Lã Vọng được cho là đã nhận được sự ưu ái tại các khu đất vàng. - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng nhiều lần ra 'tối hậu thư' vẫn khó thu hồi 30 khu đất vàng

Theo đó, UBND huyện Hòa Vang giao UBND 11 xã trên địa bàn thông tin, tuyên truyền cho người dân thận trọng trong việc mua bán đất.

Không vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất ở và đất sản xuất vì sau này không có đất để kinh doanh sản xuất, cho con cháu làm nhà, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, Đài phát thanh và truyền hình huyện thông báo rộng rãi cho người dân nắm bắt rõ tình hình "sốt" đất ảo, tránh sập bẫy "cò đất" gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế gia đình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала