Việt Nam: Bên chiến thắng sau Thượng đỉnh Trump-Kim

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVN Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một chuyên gia nhận định thượng đỉnh Mỹ - Triều là cơ hội tuyệt vời để Hà Nội quảng bá vẻ đẹp và lòng hiếu khách của người Việt, VnExpress dẫn bình luận.

Việt Nam có khoảng hai tuần để chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un, tiếp đón hàng nghìn nhà báo nước ngoài, đảm bảo an ninh.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuống tàu hỏa tại ga Đồng Đăng. - Sputnik Việt Nam
Còn một lý do nữa khiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội đi vào lịch sử

Cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Los Angeles Times nhận định sự kiện này vẫn mang lại những giá trị nhất định.

"Thượng đỉnh kết thúc sớm, nhưng có ít nhất một bên thắng lớn, chính là Việt Nam", theo Alexander Vuving, Phó giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu An ninh châu Á — Thái Bình Dương ở Honolulu (Hawaii, Mỹ).

"Đó là một cơ hội tuyệt vời để Hà Nội quảng bá vẻ đẹp, lòng hiếu khách và khẳng định với thế giới mô hình đổi mới kinh tế và định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam", ông Vuving nói.

Theo báo Mỹ, trải qua chưa đầy nửa thế kỷ, Việt Nam đã bỏ lại nỗi đau chiến tranh, nắm vai trò chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh, đưa đất nước này trở thành tâm điểm của thế giới.

© REUTERS / Athit PerawongmethaCảnh sát tại khách sạn Metropol ở Hà Nội trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên
Cảnh sát tại khách sạn Metropol ở Hà Nội trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Cảnh sát tại khách sạn Metropol ở Hà Nội trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên

Sáng 27/2/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Trump lo sợ chủ nghĩa xã hội nhưng khâm phục nước CHXHCN Việt Nam
Metropole, khách sạn nổi tiếng nhất Hà Nội, là nơi Trump và Kim gặp gỡ, ăn tối và chụp ảnh. Tòa nhà di sản với kiến trúc Pháp này đã đem đến một không gian tao nhã cho cuộc gặp căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo.

Nền kinh tế hiện đại hóa của Việt Nam như được thu nhỏ trong những khách sạn năm sao đón tiếp phái đoàn Mỹ — Triều. Đây chính là mô hình Mỹ hướng đến cho tương lai của Triều Tiên, nếu như đất nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt tình trạng cô lập với thế giới.

"Chúng tôi đều cảm thấy rất tuyệt khi cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng được tổ chức tại Việt Nam vì các bạn chính là một minh chứng điển hình cho những thành tựu có thể đạt được nhờ đường lối đúng đắn", ông Trump nói trong cuộc hội đàm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 27/2.

Việt Nam gặp không ít thách thức trong khâu chuẩn bị khi phải kiểm soát an ninh trước thềm hội nghị Mỹ — Triều, bởi sự kiện này diễn ra tại thủ đô nhộn nhịp có tới 9 triệu người sinh sống. Hà Nội nổi tiếng với hình ảnh khách bộ hành len lỏi qua những làn ôtô và xe máy, mọi người ung dung ngồi cà phê vỉa hè, xì xụp bún phở hay uống bia. 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Ai được lợi từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội?
Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã tìm cách tận dụng thời cơ hội nghị thượng đỉnh bằng cách bán áo phông in hình Trump — Kim, vẽ tranh, cắt tóc theo kiểu mẫu đặc biệt của hai nhà lãnh đạo, thậm chí một quán bar còn ra mắt ly bia đặc biệt mang tên Kim Jong Ale…

"Việt Nam cởi mở với bất kỳ điều gì", chị Nguyễn Thanh Hà, 40 tuổi, nói khi ngồi uống bia tại một quán ngoài trời vài giờ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh chấm dứt. "Chúng tôi từng hy vọng Hà Nội sẽ nổi tiếng và ghi danh trong một hiệp định hòa bình. Chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng đây là một đất nước an toàn và thân thiện", chị chia sẻ.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 1/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết:

"Việt Nam chưa tổng hợp chi phí nhưng có thể nói là không nhiều và trong số đó có sự chung tay của một số doanh nghiệp".

Ông Dũng nhấn mạnh: "Việt Nam đạt được rất nhiều từ việc đăng cai hội nghị, có những điều nhìn thấy ngay và cũng có những việc cho lâu dài".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала