Cử tạ Việt Nam có thêm 4 HCV tại giải Vô địch Trẻ thế giới 2019

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhĐiền kinh nặng
Điền kinh nặng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 10/3 tại Las Vegas (Mỹ), cử tạ Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ các lực sĩ trẻ Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng, - Zing thông báo.

Mở đầu ngày thi đấu thứ 2 tại giải là chung kết hạng cân 61 kg nam với sự góp mặt của đô cử sinh năm 2002 Bùi Đình Sáng. Ở phần thi cử giật, lực sĩ Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu quyết liệt với Akmolda Sairamkez của Kazakhstan.

Sau 3 lần thực hiện, Bùi Đình Sáng đạt thành tích tốt nhất là 113 kg và giành tấm HCV, hơn đối thủ đến từ Kazakhstan đúng 1 kg. Tuy nhiên, đô cử sinh năm 2002 thi đấu không tốt ở nội dung cử đẩy khi chỉ xếp thứ 5 với mức cử 130 kg. Chung cuộc, Đình Sáng xếp hạng 3 với tổng cử 243 kg và có thêm 1 HCĐ. 

Ở hạng cân 45 kg nữ diễn ra sau đó, á quân Olympic trẻ 2018 Nguyễn Thị Thu Trang đã thi đấu ấn tượng để thâu tóm cả 3 tấm HCV với thành tích cử giật 66 kg, cử đẩy 75 kg và tổng cử 141 kg.

Nữ lực sĩ sinh năm 2003 không có đối thủ ở hạng cân này tại giải. Sau khi đạt thành tích 66 kg ở lần cử giật thứ 2, Thu Trang quyết định tăng thêm 7 kg để thiết lập kỷ lục trẻ thế giới nhưng thực hiện không thành công.

Mặc dù giành được 3 tấm HCV, thành tích này của Thu Trang vẫn chưa phải là tốt nhất. Tại Olympic trẻ 2018, đô cử 15 tuổi này đạt mức tạ tổng cử 147 kg, trong đó cử giật là 72kg.

Sau 2 ngày thi đấu, cử tạ trẻ Việt Nam đã giành được 7 HCV và 1 HCĐ, thiết lập 3 kỷ lục tại giải cử tạ trẻ thế giới 2019. Trong ngày 9/3, lực sĩ Đỗ Tú Tùng đã mang về 3 tấm HCV ở hạng cân 49 kg nam. 

Ngày 13/3, lực sĩ cuối cùng của Việt Nam là Vương Trường Khôi sẽ bước vào tranh tài ở chung kết hạng 89 kg nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала