Ông Erdogan “phản pháo” khi Hoa Kỳ đe dọa vì mua S-400

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp S-400 của Nga không liên quan gì đến an ninh NATO hoặc các hợp đồng cung cấp chiến đấu cơ Mỹ F-35 thế hệ thứ năm, - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố.

"Lý do khiến chúng tôi cần mua những hệ thống S-400 này là rõ ràng", — kênh truyền hình TRT dẫn lời ông Erdogan.

Nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không che giấu các điều kiện vận hành S-400  trước các đối tác của Ankara trong khối Liên minh.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Tập đoàn "Rostec" thông tin về tiến trình cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Chẳng hạn, Lầu Năm Góc đã đe rằng Ankara "sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng", cụ thể là lệnh trừng phạt, và làm xấu đi mối quan hệ  hợp tác kỹ thuật-quân sự. Chuyện ở đây nói về các chiến đấu cơ F-35 và hệ thống tên lửa phòng không "Patriot" mà phía Thổ Nhĩ Kỳ trông đợi nhận từ Washington.

Hoa Kỳ lo ngại rằng trong triển vọng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu máy bay F-35 và hệ thống S-400 của Nga thì có thể để lộ mọi bí mật về khả năng của chiến đấu cơ Mỹ với các đồng nghiệp từ Nga.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở châu Âu là Curtis Scaparroti đã kêu gọi Ankara "không để xảy ra việc vận hành chung F-35 và S-400, còn  Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi là Todd Walters thì tuyên bố về "mối đe dọa từ một tích hợp" như vậy đối với các nước NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала