Cuộc họp UB liên chính phủ Nga-Việt sẽ được tổ chức trước cuối năm 2019

© Ảnh : City portal 'Vtomske'/Dmitriy KandinskiyQuốc kỳ Việt Nam và Nga
Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các cuộc họp của ủy ban liên chính phủ của Nga và Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại và hợp tác kỹ thuật quân sự sẽ được tổ chức trước cuối năm 2019, thành viên Ủy ban chính sách xã hội của Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Abramov cho biết.

"Cho đến cuối năm nay, các cuộc họp thường kỳ về cơ chế song phương quan trọng sẽ diễn ra, trong đó sẽ bàn về toàn bộ các vấn đề hợp tác Nga-Việt: Ủy ban liên chính phủ về thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật và Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự" — Thượng nghị sĩ nói tại cuộc gặp với Đại sứ Việt Nam tại Moskva Ngô Đức Mạnh.

Hội thảo Việt - Nga lần thứ nhất của Câu lạc bộ quốc tế Valdai - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam trong một châu Á mới- đề tài thảo luận ở TP Hồ Chí Minh

Theo ông Abramov, các bên đã sẵn sàng hợp tác hơn nữa để tăng kim ngạch thương mại giữa các quốc gia lên 10 tỷ USD trong năm 2020.

Ông Abramov nói thêm rằng Nga ủng hộ việc phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đồng thời cho rằng cần phải mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала