Nga không định là bên đầu tiên triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhVladimir Shamanov đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga
Vladimir Shamanov đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga có quyền hành động đối ứng trong việc thiết kế, sản xuất và bố trí tên lửa tầm trung và tầm ngắn, nhưng không định triển khai những vũ khí như vậy.

Đó là tuyên bố do ông Vladimir Shamanov đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga đưa ra trong cuộc họp báo ngày thứ Hai dành cho Tùy viên quân sự các nước được công nhận đăng ký ở Matxcơva.

Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên Tùy viên quân sự Hoa Kỳ không đến dự họp báo ở Duma Quốc gia Nga

"Trong điều kiện ngày nay, Nga có quyền hành động đối ứng trong việc thiết kế,  sản xuất và bố trí tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Hôm 4 tháng 3, Tổng thống Liên bang Nga đã có sắc lệnh đình chỉ hiệu lực của Nga trong Hiệp ước này cho đến khi thông qua giải pháp tương ứng. Nhưng chúng tôi không định là bên đầu tiên triển khai những vũ khí triển vọng như vậy ở các khu vực, nơi sẽ không có hệ thống tương tự của Mỹ, kể cả châu Âu", — ông Shamanov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала