https://sputniknews.vn/20190311/tho-nhi-ky-se-khong-phan-ung-truoc-cac-de-doa-my-7219307.html
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phản ứng trước các đe dọa của Hoa Kỳ vì mua tên lửa S-400
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phản ứng trước các đe dọa của Hoa Kỳ vì mua tên lửa S-400
Sputnik Việt Nam
ANKARA (Sputnik) - Các tuyên bố đe dọa Ankara của Wasington liên quan đến việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga là vô lý và sẽ không mang lại kết... 11.03.2019, Sputnik Việt Nam
2019-03-11T19:26+0700
2019-03-11T19:26+0700
2022-01-12T16:07+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/622/96/6229620_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_0708692280f760df0b95dc777f1cdde0.jpg
thổ nhĩ kỳ
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/622/96/6229620_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_fae8544c25cbe991f5007093b7a2427d.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, s-400, hoa kỳ, thổ nhĩ kỳ
thế giới, s-400, hoa kỳ, thổ nhĩ kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phản ứng trước các đe dọa của Hoa Kỳ vì mua tên lửa S-400
19:26 11.03.2019 (Đã cập nhật: 16:07 12.01.2022) ANKARA (Sputnik) - Các tuyên bố đe dọa Ankara của Wasington liên quan đến việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga là vô lý và sẽ không mang lại kết quả, ông Omer Chelik, phát ngôn viên của Đảng Công lý và Phát triển ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.
"Hoa Kỳ đưa ra những tuyên bố vô lý về các hệ thống phòng không S-400, họ đe dọa sẽ xem xét lại việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình F-35. Điều đó đã vượt ra ngoài lý trí. Sự hùng biện như vậy sẽ không dẫn đến đâu. Bất kỳ mọi vấn đề giữa các đồng minh cần được giải quyết thông qua đối thoại. Chúng tôi sẽ không phản ứng với các đe dọa này" — ông Chelik nói với các phóng viên.
Ông nói thêm rằng các đe dọa trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Thổ Nhĩ Kỳ là tuyên bố sai lầm không xứng đáng với các đồng minh NATO.
Theo ông, S-400 được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bán cho nước thứ ba.
Hợp đồng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 được ký năm 2017 đã gây ra xích mích ngoại giao giữa Ankara và Washington. Mỹ đòi đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ phải từ bỏ các tổ hợp của Nga để mua các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.