Tiết lộ đặc tính chiến đấu của hệ thống nhiễu quang học “Filin”

© Sputnik / NewsTeam/Ruslan AlibecovTàu tên lửa "Dagestan" và "Tatarstan"
Tàu tên lửa Dagestan và Tatarstan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà phát triển đã tiết lộ với kênh truyền hình “Zvezda” những đặc tính chiến đấu của trạm “Filin”, được chế tạo để làm lóa mắt đối phương và bảo vệ các tàu của Hải quân Nga.

Theo lời ông Vladimir Zharov, GĐ phụ trách chất lượng tại nhà máy "Integral", trạm được thiết kế để bảo vệ các tàu nổi và ca-nô xuống máy của hạm đội. Vũ khí đặc biệt có khả năng làm lóa chói mắt đối phương từ cự ly 2 km, ngăn không cho khai hỏa nhắm vào tàu Nga. Hệ thống cũng có thể dùng để truyền tín hiệu ánh sáng hoặc thay cho đèn rọi.

Ka-52 - Sputnik Việt Nam
Đặc tính chiến đấu của "Alligator" sẽ được cải thiện

Cùng với các nhà khoa học, các chuyên gia sáng chế của Nga đã thành công trong việc phân định công suất dòng năng lượng bức xạ, một mặt, không gây ra thay đổi  tử vong trong thị lực của người, và mặt khác, làm giảm hiệu quả nhìn của mắt. Trong thời gian thử nghiệm trên thao trường, các tình nguyện viên rơi vào tầm hiệu lực của "Filin" đã thông báo không thể bắn súng và có suy giảm thể lực nói chung — xuất hiện cảm giác buồn nôn và mất phương hướng trong không gian.

"Không có gì giống với "Filin". Hầu như  tất cả những mẫu tương tự của nước ngoài đều sử dụng bộ phát tia dựa trên cơ sở laser mà thực tế làm "bỏng" mắt. Trạm của chúng tôi không dẫn đến mất thị giác, nhưng làm giảm hiệu suất bắn súng xuống 3-5 lần", — ông Vladimir Zharov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала