Trong sáu năm quân đội Nga tiếp nhận hơn 200 tên lửa đạn đạo

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong giai đoạn 2012-2018 quân đội Nga đã tiếp nhận vào hệ trang bị 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa cũng như 108 tên lửa đạn đạo lắp đặt trên tàu ngầm, - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố trong cuộc họp mở rộng của Ủy ban Duma Quốc gia về quốc phòng.

"Trong sáu năm, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp nhận 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa "Yars", 108 tên lửa đạn đạo dành cho tàu ngầm, 3 tàu ngầm tên lửa chiến lược "Borey", 57 bộ máy vũ trụ, 7 tàu ngầm, 17 tổ hợp tên lửa ven biển "Bal" và "Bastion"  cũng như 3.712 xe tăng mới và được nâng cấp cùng với các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, hơn 1.000 máy bay và trực thăng, 161 tàu nổi, ca-nô và xuồng máy", — ông thông báo.

Hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm Yars tại cuộc diễn tập phối thuộc nhân Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự nói về các tính năng của tên lửa đạn đạo "Yars"

Bộ trưởng lưu ý rằng những đợt cung cấp này tạo điều kiện để tái trang bị tổ hợp "Yars" cho 12 trung đoàn tên lửa; 10 lữ đoàn tên lửa với tổ hợp "Iskander"; 13 trung đoàn hàng không với chiến đấu cơ MiG-31BM, Su-35S, Su-30SM, Su-34;ba lữ đoàn hàng không quân đội và sáu trung đoàn trực thăng với Ka-52 và Mi-28; 20 trung đoàn tên lửa phòng không với hệ thống tên lửa phòng không S-400; 23 tiểu đoàn tổ hợp "Pantsir-S"; 17 tiểu đoàn với hệ thống tên lửa "Bal" và "Bastion".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала