Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tranh luận về việc gia hạn Hiệp ước START

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận liên bộ về việc gia hạn Hiệp ước START, bà Andrea Thompson, Thứ trưởng ngoại giao về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Hoa Kỳ cho biết.

Theo bà, các cuộc thảo luận liên ngành về vấn đề mở rộng phạm vi Hiệp ước START vẫn đang diễn ra ở Washington. Phát biểu tại hội nghị quốc tế về chính sách hạt nhân do Trung tâm Carnegie tiến hành, bà Thompson nhắc lại rằng có đủ thời gian — 2 năm — để gia hạn hợp đồng.

Duma Quốc gia Nga - Sputnik Việt Nam
“Chấm dứt START-3 có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu”

Tuy nhiên, Moskva không đồng ý với cách đặt vấn đề như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng Liên bang Nga ngày càng hoài nghi là sẽ có đủ thời gian để gia hạn Hiệp ước START. Ông lưu ý rằng Nga ủng hộ việc mở rộng Hiệp ước START, nhưng trước đó cần phải giải quyết vấn đề Washington tái trang bị một phần phương tiện mang.

Thứ trưởng Ngoại giao Thompson cũng lưu ý rằng trong khi tiếp tục xem xét Hiệp ước START, Hoa Kỳ vẫn tuân thủ thỏa thuận này. Trong khi đó, một nguồn tin quen thuộc với tình huống này nói với Sputnik rằng "Liên bang Nga có những lo ngại rất nghiêm trọng về cách Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình". Theo nguồn tin, "hiện nay, thay vì quá trình giải trừ vũ khí thực tế, Hoa Kỳ quan tâm đến việc duy trì tiềm năng trở lại của mình" để chiếm ưu thế quân sự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала