Rosneft gọi những lời buộc tội của Pompeo về Venezuela là không có căn cứ và thiên vị

© AP Photo / Mikhail MetzelRosneft
Rosneft - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Rosneft vô cùng bất ngờ trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Venezuela, và cho rằng các cáo buộc đưa ra là sự vô căn cứ, chủ quan và thiên vị, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trước đó hôm thứ ba đã cáo buộc Rosneft và ban quản lý của họ về việc mua dầu từ Venezuela bỏ qua các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Pompeo cáo buộc "Rosneft" mua dầu của Venezuela bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

"Công ty Rosneft vô cùng bất ngờ trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, chứa đựng những cáo buộc vô căn cứ đối với công ty và thể hiện tính chủ quan và thiên vị", tuyên bố cho hay.

Rosneft không tham gia vào chính trị, và chỉ kinh doanh mang tính thương mại vì lợi ích của tất cả các cổ đông. Các hoạt động của Rosneft ở Venezuela có liên quan đến các dự án khai thác và cung cấp dầu,  được thực hiện theo luật pháp quốc tế và các hợp đồng thị trường, đã được ký kết từ trước khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала