Lầu Năm Góc yêu cầu 2,6 tỷ USD để phát triển vũ khí siêu âm vào năm 2020

© Sputnik / David B. GleasonLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có kế hoạch yêu cầu Quốc hội duyệt chi 2,6 tỷ USD để phát triển vũ khí trong năm tài khóa 2020, Trung tướng Anthony Hierardi, đại diện của Tham mưu trưởng liên quân cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, ông Hírardi dẫn trích đoạn từ ngân sách dự thảo của Lầu Năm Góc, theo đó số tiền này sẽ được sử dụng cho việc phát triển các hệ thống vũ khí siêu thanh trên biển và trên mặt đất trong khuôn khổ khái niệm tấn công nhanh bằng phương tiện phi hạt nhân.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc thừa nhận sự bất lực của Mỹ trước vũ khí siêu âm Nga
Ngoài ra, 3,7 tỷ USD khác sẽ được sử dụng để phát triển các hệ thống không người lái và tự động để đáp trả kẻ thù tiềm năng.

927 triệu USD khác sẽ được dùng cho việc phát triển các chương trình trí tuệ nhân tạo, kể cả trong lĩnh vực nhận dạng đối tượng và hình ảnh.

Năm tài chính 2020 bắt đầu tại Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала