Chuyên gia: Vũ khí Trung Quốc sẽ cạnh tranh với Nga ở Trung Đông

© Sputnik / Pavel GerasimovBMP Type 86A
BMP Type 86A - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
STOCKHOLM (Sputnik) - Vũ khí Trung Quốc có thể cạnh tranh với Nga ở Trung Đông và Bắc Phi, - ông Siemon Wezeman, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nói với Sputnik.

Trước đó, SIPRI đã xuất bản một báo cáo về thị trường vũ khí thế giới, theo đó trong giai đoạn 2014-2018, sự tăng trưởng của cổ phiếu Trung Quốc đã giảm mạnh so với giai đoạn trước. Trong số các lý do, giới chuyên gia cho rằng yếu tố cạnh tranh và chính trị gia tăng buộc một số quốc gia từ chối mua vũ khí của Trung Quốc.

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ sẽ không cho phép Nga trở thành nhân vật chính ở Trung Đông

"Có khả năng với sự phát triển của công nghệ, vũ khí Trung Quốc sẽ cạnh tranh với Nga ở Trung Đông, Bắc Phi và một số nước châu Á. Họ đang tích cực phát triển, chi tiêu của họ trong lĩnh vực này cũng cao hơn Nga và trong tương lai họ có thể tăng đáng kể thị phần", ông Wezeman cho biết.

Theo SIPRI, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Trung Quốc, như SIPRI lưu ý, trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ năm, khi xuất khẩu chỉ tăng 2,7% kể từ năm 2014.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала