Ba Lan nêu thời điểm đưa căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ vào hoạt động ở nước này

© AFP 2023 / Janek SkarzynskiNgoại trưởng Ba Lan Yacek Chaputovich
Ngoại trưởng Ba Lan Yacek Chaputovich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAWA (Sputnik) - Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Redzikovo của Ba Lan có thể được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020, Ngoại trưởng Ba Lan Yacek Chaputovich cho biết trong cuộc họp báo ở Warsawa.

Căn cứ quân sự của Mỹ đang được xây dựng ở Redzikovo, cách Gdansk 150 km, sẽ bao gồm các thành phần hệ thống radar  theo dõi  tên lửa, cũng như vũ khí tên lửa.

Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Mỹ và Ba Lan đàm phán thành lập căn cứ quân sự của Mỹ

Chaputovich nói: "Có khả năng vào cuối năm tới, căn cứ này sẽ hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động".

Hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Mỹ ở Đông Âu bắt đầu làm việc tại căn cứ không quân quân sự Deveselu cũ ở miền nam Romania. Sau đó, một cơ sở tương tự đã được đặt trên lãnh thổ Ba Lan ở Redzikovo. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ phải phản ứng đáp trả trước việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Romania. Theo  lời nguyên thủ Nga, trong cơ sở phòng thủ tên lửa ở Romania có thể triển khai các tổ hợp tấn công và Liên bang Nga sẽ phải thực hiện hành động trả đũa để đảm bảo an ninh cho đất nước. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: không ai lắng nghe những mối quan  ngại của Moskva và không ai muốn tiến hành đàm phán.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала