Tướng Mỹ đánh giá khả năng triển khai tên lửa hành trình ở châu Âu

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKBen Hodges
Ben Hodges - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Sau khi ra khỏi Hiệp ước, Hoa Kỳ sẽ tăng cường tiềm năng hệ thống phòng thủ tên lửa của mình ở châu Âu, nhưng có thể không triển khai được tên lửa hành trình, tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở châu Âu cho biết.

Theo ông, sự cải tiến hệ thống tiếp theo chủ yếu nằm trong việc tiến hành tập trận và hiện đại hóa.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
CNN: Lầu Năm Góc bắt đầu phát triển tên lửa bị cấm sau khi rút khỏi INF

"Tiến hành (tập trận) sẽ có được sự phối hợp cần thiết giữa các quốc gia khác nhau… Tập luyện và hiện đại hóa công nghệ là những gì cần thiết để chống khả năng ngày càng tăng của đối thủ tiềm tàng" — tướng Ben Hodges nói.

Ông Hodges coi việc bố trí tên lửa ở châu Âu là điều không thể. Công nghệ đã thay đổi rất nhiều, đến mức điều đó có thể không cần thiết, ông nói.

"Chúng ta cần bắt đầu (thảo luận) quy trình kiểm soát vũ khí nghiêm túc, sẽ được cập nhật để phản ánh các công nghệ mới, có thể đã mở rộng và phổ biến sang Trung Quốc, Iran và các quốc gia khác sở hữu vũ khí và vi phạm INF, nếu như họ là những nước ký kết hiệp ước" — ông Hodges nói.

Điều quan trọng nhất trong việc kiểm soát tất cả các loại vũ khí là tính minh bạch và biên bản rõ ràng về sự theo dõi của các nhà quan sát" — ông Hod Hodges chi nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала