Đại diện thường trực của Syria tại LHQ: Vũ khí được chuyển cho phiến binh như thế nào?

© Sputnik / Iliya Pitalev Đại diện thường trực của Syria tại LHQ: Vũ khí được chuyển cho phiến binh như thế nào?
Đại diện thường trực của Syria tại LHQ: Vũ khí được chuyển cho phiến binh như thế nào? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) -Hoạt động của các cấu trúc LHQ trên lãnh thổ Syria không đủ hiệu quả để ngăn chặn phiến binh nhận vũ khí được vận chuyển dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo, ông Bar Jaafari, đại diện thường trực cùa Cộng hòa Ả rập Syria tại Liên Hợp Quốc cho biết.

"Hàng loạt  các đoàn xe viện trợ nhân đạo từ nước ngoài, đặc biệt là từ Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn được sử dụng làm phương tiện vận chuyển vũ khí, tiền bạc, vật chất và kỹ thuật, thực phẩm và thuốc men cho các nhóm khủng bố vũ trang, đặc biệt là những kẻ khủng bố của mặt trận" Al Nusra " *, — Jaafari viết trong một lá thư.

Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Mỹ thua cuộc chiến ở Syria cả trên chiến trường và ngoại giao

"Trên thực tế, thực phẩm, thuốc men và vật tư y tế được vận chuyển bởi các đoàn xe này vẫ đang tiếp tục, cuối cùng rơi vào tay các nhóm khủng bố vũ trang", nhà ngoại giao giải thích.

Ông lưu ý rằng "tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra tại thời điểm giải phóng các nhóm này  ra khỏi các khu phố phía đông của thành phố Aleppo".

"Trong các khu vực này, bọn khủng bố đã trang bị  nhiều kho hàng chục tấn hàng hóa được giấu khỏi người nghèo, bán cho họ với giá rất tệ và cũng được sử dụng vì lợi ích  cho thủ lĩnh của các nhóm khủng bố, phiến quân và gia đình của chúng". Jaafari kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала