Bộ Ngoại giao Mỹ nêu con số 50 quốc gia có khả năng gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bà Kiron Skinner, người đứng đầu Bộ phận Kế hoạch Chính trị của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hiện tại có khoảng 50 quốc gia có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho an ninh Hoa Kỳ. Bài thuyết trình của bà được công bố trên trang web của Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược.

Bà lưu ý rằng trong quá khứ, Washington chỉ có hai đối thủ là Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, từ đó đến nay tình hình đã thay đổi nhiều và các quốc gia khác đã tham gia hoặc sẵn sàng tham gia "câu lạc bộ hạt nhân".

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc ủng hộ quyền tấn công hạt nhân phòng ngừa
Bà Skinner nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể bị tổn hại bằng những cách khác, chẳng hạn như bị tấn công mạng hoặc chịu tác động về kinh tế. Đồng thời bà không nói rõ, những quốc gia cụ thể nào là mối đe dọa đối với Washington.

Trước đó, Trung tướng Quân đội Hoa Kỳ Eric Wesley đã tuyên bố rằng cần cải tổ lực lượng vũ trang của nước này do tiềm năng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc. Theo ông, trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã tập trung vào "hệ thống lữ đoàn", vì chiến đấu chủ yếu chống lại các nhóm khủng bố. Trong khi đó, để chiến đấu với các đối thủ nghiêm trọng thì cần có một cấu trúc các lực lượng vũ trang phức tạp hơn, cũng như chiến thuật chiến đấu khác, vị tướng này lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала