Máy bay ném bom hạt nhân hạng nặng của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga

Đăng ký
Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay tiếp theo gần biên giới Nga. Pháo đài bay này có thể cõng cả tên lửa hành trình mang vũ khí hạt nhân và bom trên không.

Như đã biết, siêu máy bay ném bom B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana, Hoa Kỳ và thực hiện chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Sau đó, oanh tạc cơ bay qua Anh và hướng ra biển Baltic qua không phận của Đức. Qua biển Baltic, nó tiến gần đến đường biên giới biển ở vùng Kaliningrad.

Oanh tạc cơ Mỹ đã bay vài phút trong khu vực phòng không của Nga. Trong thời gian đó, nó tiến gần biên giới biển của Nga ở khoảng cách chừng 120 km. Sau đó máy bay di chuyển đến căn cứ không quân của Anh.

Báo cáo cho biết máy bay ném bom đã bay ở độ cao 8.200 mét, được nhận biết thông qua máy phát đáp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала