Tổng thống Putin sẽ thăm Crưm nhân dịp kỷ niệm ngày sáp nhập bán đảo với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Crưm và Sevastopol vào ngày 18 tháng 3, tại đây ông sẽ dự lễ kỷ niệm 5 năm kể từ ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý và sáp nhập Crưm với Nga, bộ phận báo chí Kremlin cho biết.

"Vào ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Crưm và Sevastopol. Nguyên thủ quốc gia sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành nhà máy điện Balaklavskaya và tham gia lễ khai trương nhà máy điện Tavrida và trạm biến áp ở Tamani ở chế độ cầu truyền hình. Tại Sepastopol Tổng thống sẽ có chương trình tham quan "Malakhov Kurgan"- tổ hợp kiến trúc tưởng niệm sự kiện phòng thủ thành phố vào giai đoạn những năm 1855 và 1941-1944" — thông cáo cho biết.

Tin cũng cho biết thêm rằng, cùng ngày tại Simferopol, ông Putin sẽ gặp gỡ các đại diện của công chúng ở Crưm và Sevastopol và tham gia lễ kỷ niệm 5 năm cuộc trưng cầu dân ý toàn Crưm năm 2014 và sự kiện Crưm sáp nhập với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала