Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh phạm tội ác chiến tranh

© REUTERS / Omar SanadikiSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Syria đáp lại tuyên bố chung của Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh và tuyên bố rằng, không ai mời các nước này tham gia tái thiết Syria, vì họ với tư cách một liên minh đã gây ra tội ác chiến tranh chống lại người Syria.

Ngày 15 tháng 3 các nước Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm tám năm cuộc xung đột ở Cộng hòa Ả Rập, trong đó nêu rõ rằng họ sẽ không giúp khôi phục Syria cho đến khi ở nước này bắt đầu "cuộc giải quyết xung đột thực sự bằng con đường chính trị".

Hama, Syira - Sputnik Việt Nam
Mỹ, Pháp, Đức và Anh từ chối hỗ trợ tái thiết Syria

Bộ Ngoại giao Syria gọi tuyên bố này là "bằng chứng lịch sử của sự dối trá, đạo đức giả, tung hỏa mù và giả mạo".

"Những quốc gia đã tham gia vào việc giết người và phá hủy không bao giờ quan tâm đến việc tái thiết, không ai mời họ tham gia. Họ chỉ có nghĩa vụ phải bồi thường cho những vụ giết chóc và hủy diệt mà họ đã gây ra do tội ác khủng khiếp và ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ", — trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao mà Sputnik có trong tay.

Bộ Ngoại giao Syria nhắc nhớ về những phương pháp chống khủng bố của liên minh quốc tế, đồng thời gọi  những phương pháp này là vi phạm luật pháp quốc tế và "tội ác chiến tranh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала