Crưm đề nghị Hoa Kỳ trả lại thuộc địa ở California lại cho Nga

© Sputnik / Sergey MalgavkoVườn nho ở rìa làng Hạ Kutuzovka, Crưm
Vườn nho ở rìa làng Hạ Kutuzovka, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Giám đốc Viện Khoa học Xã hội và Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia Sevastopol, ông Ivan Chikharev, bình luận tuyên bố của NATO về lễ kỷ niệm 5 năm thống nhất Crưm với Nga, đã nhắc nhớ lại thuộc địa cũ của Nga ở California.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai liên quan đến kỷ niệm lần thứ năm sự kiện Crưm, NATO bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực Biển Đen, và đề nghị trả lại Crưm cho Ukraina.

Georgy Muradov - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Crưm: người nước ngoài đến Crưm bất chấp lệnh trừng phạt

"NATO là tổ chức cuối cùng có thể bày tỏ ngạc nhiên về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của một nước nào đó, vì chính NATO sau chiến tranh lạnh đã mở rộng sự hiện diện quân sự ở tất cả các khu vực trên thế giới mà không có sự đồng ý của cộng đồng quốc tế…. Để đáp lại yêu cầu trao Crưm cho Ukraina, tôi đề nghị trả lại cho Nga thuộc địa cũ ở California — Fort Ross", —ông Chikharev nói.

Fort Ross được thành lập vào năm 1812 bởi một công ty Mỹ gốc Nga ở bờ biển Thái Bình Dương bang California, cách San Francisco 80 km, chuyên về thương mại và buôn bán lông thú. Năm 1841, công ty đã bán tài sản của mình cho một chủ đất lớn, John Sutter.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала